Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 7/9 tại Lithuania, ngoại trưởng các nước thành viên EU ra tuyên bố nói rằng, các thông tin tình báo hiện có “dường như biểu thị chứng cứ rõ ràng rằng chính quyền Syria chịu trách nhiệm vụ tấn công bằng vũ khí hóa học” ngày 21/8 ở ngoại ô thủ đô Damascus. Tuy nhiên, EU cũng nhất trí rằng, cần phải đợi báo cáo của các thanh sát viên LHQ trước khi tấn công quân sự nhằm vào Syria. (AP)

* Ngày 7/9, cử tri Australia bỏ phiếu bầu 150 ghế trong Hạ viện và hơn nửa số ghế trong Thượng viện. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, liên minh hai đảng Tự do-Quốc gia bỏ xa Công Đảng, giành 91 ghế; người theo đường lối bảo thủ Tony Abbott tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ mạnh, còn Thủ tướng Kevin Rudd đã thừa nhận thất bại. (BBC)

* Thomas Larson, nam thanh niên 22 tuổi vừa tốt nghiệp ĐH Washington (Mỹ) vừa phát minh ra loại thấu kính nhỏ nhưng có zoom lên tới 60x và dễ dàng gắn vào camera của điện thoại di động (“dế xịn” hiện nay ở quanh mức 10x). Micro Phone Lens sẽ được bán từ cuối tháng này với giá 15 USD. (CNET News)

* Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa phương Bắc ở thành phố Sheffield của Anh vừa yêu cầu tất cả y tá hằng tháng ghi lại tất cả quà tặng (sô-cô-la, bánh bích quy…) và thiệp cảm ơn của bệnh nhân dành cho họ. (Mail Online)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.