Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Venezuela hôm qua thông báo trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ bị buộc tội âm mưu phá hoại kinh tế. Tổng thống Nicolas Maduro nói rằng, ông có bằng chứng cho thấy 3 người này tham gia âm mưu phá hoại lưới điện và hối lộ các công ty Venezuela để họ cắt giảm sản lượng. (BBC)

* Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden vừa lọt vào danh sách 3 người được đề cử giải thưởng nhân quyền Sakharov của châu Âu. Anh Snowden được các chính trị gia thuộc Đảng Xanh trong Nghị viện châu Âu đề cử vì những tiết lộ về chương trình theo dõi của Mỹ. Ông Nelson Mandela và bà Aung San Suu Kyi từng nhận giải này. (Telegraph)

* Ngày 1/10, một nghị sĩ thuộc đảng đối lập chính ở Bangladesh, ông Salahuddin Quader Chowdhury, bị tuyên án tử hình vì phạm tội ác giết người và diệt chủng trong cuộc chiến Bangladesh giành độc lập năm 1971. Ông Chowdhury và luật sư nói rằng, phiên tòa mang động cơ chính trị. (CNN)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...