Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Campuchia, cùng Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen ký thỏa thuận hợp tác hai chính phủ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ; ký nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Y tế. Ngày 17/11, ông Abe thăm Lào. (Xinhua)

* Ngày 16/11 tại Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony và Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ D.J. Joshi dự lễ tiếp nhận tàu sân bay INS Vikramaditya. Ấn Độ ký với Nga hợp đồng mua và đại tu tàu sân bay này với giá 2,3 tỷ USD. (PTI)

* Thứ Tư tuần sau, Paul Franklin, một người Mỹ theo chủ nghĩa phát xít mới, sẽ bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc vì sát hại 10 người (các thám tử ước tính tổng số nạn nhân thực tế là 31). Luật sư của Franklin nói rằng, việc tiêm thuốc độc pentobarbital có thể khiến tử tù này “đau đớn kinh khủng”. (Daily Mail)

* Một phụ nữ Hà Lan 22 tuổi mới đây bị một giống nhện độc Địa Trung Hải ở Ý cắn vào tai; sau đó, nọc độc khiến một phần tai biến thành màu đen, hóa lỏng rồi rụng mất. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận nọc độc của nhện có thể tàn phá sụn. (Live Science)

                        THÁI AN
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG