Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyonon hôm 20/11 cho biết nước này tạm ngừng hợp tác quân sự và tình báo với Úc cho tới khi có phản hồi chính thức của Chính phủ Úc về cáo buộc tình báo Úc nghe lén các cuộc điện thoại của vợ chồng Tổng thống và các quan chức cấp cao Indonesia mà báo chí Anh và Úc trích tài liệu do Edward Snowden tiết lộ. (BBC)

* Bộ Ngoại giao Iran ngày 20/11 cáo buộc Israel là thủ phạm thực hiện hai vụ tấn công bên ngoài Đại sứ quán Iran tại Beirut, Li-băng hôm 19/11, khiến một nhà ngoại giao của Iran thiệt mạng. Vụ tấn công “là tội ác vô nhân đạo và là hành động gây thù hận mà những kẻ Do Thái và lính đánh thuê thực hiện”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Marzieh Afkham nói. (IRNA)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG