Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản sẽ sửa đổi nội dung hướng dẫn biên soạn sách giáo khoa, theo đó, từ năm 2016, sách giáo khoa của học sinh phổ thông sẽ có phần ghi các đảo, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Takeshima/Dokdo mà nước này tranh chấp với Trung Quốc, Hàn Quốc thuộc lãnh thổ Nhật Bản. (Yomỉui Shimbun)

* Đại diện 28 nước thành viên EU hôm qua đồng ý về nguyên tắc với kế hoạch nhanh chóng gửi quân đến Cộng hòa Trung Phi, để kiểm soát tình hình an ninh trật tự, bảo vệ người tị nạn, nhân viên cứu trợ…(CNN)

* Cựu Thủ tướng Israel Ariel Sharon qua đời ngày 11/1 ở tuổi 85, sau 8 năm sống thực vật. Ông bị suy đa phủ tạng và gặp cơn đột quỵ năm 2006. (BBC)

* Các chuyên gia về chất độc tại Trung tâm Chống độc Quốc gia của New Zealand vừa tuyên bố, Alexander Đại đế, người qua đời một cách bí ẩn năm 323 ở tuổi 32, đã uống phải rượu lên men từ cây lê lư hoa trắng có chứa chất kịch độc. Sau hơn chục năm nghiên cứu, họ kết luận như vậy. Vị vua lừng danh này bất động, cấm khẩu 12 ngày trước khi chết. (New Zealand Herald)

Thái An

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.