Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 22/2, ông Matteo Renzi 39 tuổi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Ý, trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước này. Lần đầu tiên trong lịch sử Ý, chính phủ mới (gồm 16 thành viên) có một nửa là nữ, trong đó 3 người lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Phát triển Kinh tế. (CNN)

* Hôm qua, lần đầu tiên từ khi được bầu chọn lãnh đạo Tòa thánh, Giáo hoàng Francis bổ nhiệm 19 Hồng y giáo chủ. Trong số tân Hồng y giáo chủ, có những người đến từ Haiti, Burkina Faso, chứng tỏ Giáo hoàng quan tâm đến những người nghèo khổ. (BBC)

* Hội đồng thị trấn Cromer ở hạt Norfolk (Anh) mới đây quy định rằng, họ hàng người chết không được để hoa trên mộ ở nghĩa trang. Trước đó, có công nhân nghĩa trang bị thương vì bình hoa vỡ. (News Online)

* Tháng 4 tới, Nepal sẽ bố trí một nhóm cảnh sát và binh sĩ tại Everest để đảm bảo an ninh. Mùa leo núi năm ngoái, một nhóm người leo núi đến từ châu Âu cãi nhau, ẩu đả với nhóm người địa phương ở độ cao gần 7.500m. (BBC)

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.