Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 21/6, chính quyền ở Tân Cương cho biết, cảnh sát đã bắn chết 13 người thực hiện một vụ tấn công tại trụ sở cảnh sát ở Diệp Thành. 

Nhóm người kể trên sáng 21/6 đã lái một chiếc xe tải đâm vào trụ sở cảnh sát ở Diệp Thành thuộc Tân Cương rồi kích hoạt các khối chất nổ. (Xinhua) 

* Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã bày tỏ thất vọng trước việc Mỹ đưa Thái Lan vào danh sách các quốc gia là trung tâm buôn bán người tồi tệ nhất trên thế giới. (The Nation) 

* Ngày 21/6, khoảng 270 lính Iraq bị mắc kẹt bên trong Baiji và cố thủ trước những đợt tấn công của khoảng 500 tay súng “Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông”. Quân đội đã điều máy bay trực thăng yểm trợ để đánh bật phiến quân ra khỏi Baiji nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. (ABC news) 

* Ngày 21/6, Bộ trưởng Quốc phòng Cuba Maimir Mesa Ramos cho biết, Bộ này đã hướng dẫn Công ty viễn thông quốc gia Etecsa bắt đầu cung cấp dịch vụ đường truyền internet cho các công ty tư nhân vào ngày 29/6. Cho đến nay, mạng internet ở Cuba mới được cung cấp cho một số cơ sở khoa học, quan chức, bác sĩ và nhà báo. (AP) 

* Tòa án Ai Cập ngày 21/6 đã y án tử hình đối với 183 người Hồi giáo, trong đó có cả thủ lĩnh phong trào Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie, tiếp sau một phiên tòa quy mô lớn diễn ra chóng vánh khiến quốc tế bất bình. (AFP) 

* Ngày 21/6, Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã công bố lệnh truy nã quốc tế đối với Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Ukraine Arsen Avakov và thống đốc tỉnh Dnepropetrovsk của Ukraine Igor Kolomoisky do hai người này đã sử dụng các phương tiện bị cấm và kích động chiến tranh, giết người có tình tiết tăng nặng, cản trở hoạt động tác nghiệp của nhà báo và bắt cóc người. (Reuters)

* Với tỷ lệ ủng hộ áp đảo, Hạ viện Mỹ hôm 20/6 đã phê chuẩn một dự luật quốc phòng ngăn không cho phép chuyển dịch các phạm nhân bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo.

Quyết định của Hạ viện Mỹ được thông qua sau khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama tháng trước quyết định phóng thích 5 phiến quân Taliban đang bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo để đổi lại tự do cho binh sỹ Mỹ Bergdahl bị Taliban bắt giữ 5 năm qua. (Reuters) 

MỚI - NÓNG