Tin vắn Quốc tế ngày 13-9

Tin vắn Quốc tế ngày 13-9
TP- Ngày 12-9, Tổng thống Yemen, ông Ali Abdullah Saleh, ủy quyền cho Phó Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi đàm phán với lực lượng đối lập về chuyển giao quyền lực, nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài từ đầu năm.

Bạo lực diễn ra khắp nước, đặc biệt là miền Nam, nơi al-Qaeda giành quyền kiểm soát 3 thành phố nhỏ. Ngày 11-9 ở tỉnh Abyan, 230 lính Yemen và 50 dân quân thiệt mạng khi đấu súng với các tay súng có liên hệ với al-Qaeda. (Xinhua)

(AP) - Hôm qua, Liên minh châu Âu (EU) thống nhất khởi động đàm phán về một thỏa thuận xây dựng đường ống dưới biển dẫn khí đốt từ Turkmenistan và Azerbaijan sang châu Âu. Đây sẽ là lần đầu tiên EU đàm phán một hiệp định năng lượng cho tất cả 27 thành viên của mình.

(AP) - Tính đến hôm qua, cháy rừng ở bang Texas (Mỹ) đang hạn hán mấy ngày qua thiêu rụi 1.554 căn nhà. Ít nhất 17 người dân địa phương bị coi là mất tích.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG