Tin vắn quốc tế ngày 9-10

Tin vắn quốc tế ngày 9-10
TP - Ngày 8-10, tang lễ của nhà hoạt động môi trường Wangari Maathai, người Kenya, người phụ nữ châu Phi đầu tiên đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2004 đã được tổ chức theo nghi lễ nhà nước. Hàng ngàn người đã tới đưa tang bà tại công viên quốc gia Uhuru, thủ đô Nairobi.

(BBC)- Ngày 8-10, Tổng thống Yemen Ali Abdullah cho biết ông sẽ từ bỏ quyền lực trong vài ngày tới, nhưng không nói rõ là ngày nào, trước làn sóng biểu tình đòi ông từ chức ngày càng mạnh.

(AP)- Ngày 8-10, người đứng đầu cơ quan kiểm duyệt báo chí Myamar kêu gọi tự do báo chí hơn nữa ở đất nước này. Từ trước tới nay, Myamar được cho là nước có chế độ kiểm duyệt báo chí nặng nề nhất thế giới.

(CNN)- Ngày 8-10, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cảnh báo thủ đô Bangkok đang đứng trước nguy cơ bị ngập nặng khi mức nước ở đây đã lên tới mức báo động sau trận lụt tồi tệ nhất trong vòng mấy thập kỷ qua.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG