Tin vắn quốc tế10 - 01

Tin vắn quốc tế10 - 01
TP - Bộ Ngoại giao hôm 9-1 cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Campuchia, từ ngày 10 đến 11- 1.

AP - Hơn ba triệu người theo đạo Thiên Chúa giáo ở Philippines hôm 9-1 tổ chức cuộc rước tượng thánh bị cháy đen hằng năm tại thủ đô Manila, bất chấp lời cảnh báo của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III rằng tụ tập đông người có thể là mục tiêu tấn công của bọn khủng bố. Đoàn người kéo dài 5 km trên các phố trung tâm Manila. Cảnh sát Philippines ước tính, cuộc tụ tập có thể thu hút 9 triệu người tham gia trong vài ngày tới.

BBC - Ngày 9-1 thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy có cuộc gặp thượng đỉnh tại Berlin để bàn cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực đồng euro, đồng thời khắc phục cuộc khủng hoảng nợ công đang làm chao đảo nền kinh tế EU.

Ria-Novosti - Các quan chức Syria hôm 9-1 nói rằng, tàu hải quân Nga ghé thăm cảng Tartus là sự thể hiện tình đoàn kết của Nga với nhân dân Syria. Hãng thông tấn Syria (SANA) dẫn lời thị trưởng Tartus Atef al Naddaf nói rằng, Syria rất tôn trọng lập trường của Nga trong việc ủng hộ nhân dân Syria. Tàu sân bay Nga mang tên đô đốc Kuznetsov cập cảng Tartus hôm 8-1.

AP - Ngày 9-1, phát ngôn viên quân đội Afghanistan cho biết một người đàn ông mặc quân phục quân đội Afghanistan xả đạn vào một nhóm lính Mỹ tại căn cứ quân sự ở miền nam Afghanistan hôm 8-1, làm một lính Mỹ thiệt mạng, một người bị thương. Sau một hồi đấu súng với lính Mỹ, kẻ tấn công bị hạ gục.

BBC - Năm 2011, tổng cộng có 5.538 xe hơi sang trọng mác Rolls-Royce do hãng BMW của Đức được bán ra, tăng 31%, đạt mức kỷ lục về doanh số bán hàng.

BBC - Các quan chức Pakistan hôm 9-1 cho biết, đã tìm thấy thi thể của 10 binh lính bị bắt cóc tháng trước ở vùng Orakzai đã được tìm thấy thi thể. Họ bị hành quyết ở một địa điểm gần thị trấn Dabori.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG