Tin vắn Thế giới

Tin vắn Thế giới
TP -  Ngày 22-7, lực lượng nổi dậy ở Syria tấn công thành phố Aleppo, trong khi quân chính phủ, dưới sự hộ trợ của máy bay trực thăng, giành giật quyền kiểm soát những khu vực mà phe nổi dậy chiếm giữ tại thủ đô Damascus.

Các nhà hoạt động nói rằng, hơn 19.000 người thiệt mạng từ khi phong trào nổi dậy nổ ra hồi tháng 3-2011. (AP)

* Tính đến cuối năm 2010, giới siêu giàu trên thế giới giấu ít nhất 21.000 tỷ USD trong các tài khoản ngân hàng, đầu tư mà không bị tính thuế, theo nghiên cứu của Mạng lưới Công lý Thuế. Chưa đầy 100.000 người trên thế giới sở hữu 9.800 tỷ USD được gửi ở nước ngoài. (BBC)

* Ngày 22-7, Ủy ban điều tra Liên bang Nga thông báo, bốn quan chức huyện Krymsk đã bị bắt giữ do bị tình nghi vô trách nhiệm trong trận lụt tại khu Krasnodar ngày 6 và 7-7 khiến 153 người chết. Họ đã không xác định quy mô thiên tai, không thông báo kịp thời và đầy đủ cho người dân về những nguy hiểm có thể xảy ra. (Moscow Times)

* Ngày 22-7, cựu Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee (76 tuổi) được tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 19-7. (Xinhua)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG