Tin vắn Thế giới

Tin vắn Thế giới
TP - Ngày 27-7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto tuyên bố có thể huy động Lực lượng Phòng vệ tới bảo vệ lợi ích của nước này tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc.

Trước đó, cùng ngày, giới chức quốc phòng hai nước cơ bản nhất trí về cơ chế liên lạc hàng hải (lập đường dây nóng, thông báo trước tuyến đường máy bay, tàu chiến đi qua…) nhằm tránh va chạm tàu và các sự cố khác trên biển Hoa Đông. (Kyodo)

* Ngày 27-7, báo chí Indonesia đưa tin nước này vừa ký hợp đồng mua 100 xe tăng Leopard của Đức, theo đó, 15 chiếc đầu tiên sẽ được giao vào đầu tháng 10, và có thể được triển khai trên đảo Java.

Hôm 26-7, đại diện Indonesia và Trung Quốc thảo luận biện pháp thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, trong đó có việc Trung Quốc giúp Indonesia sản xuất hỏa tiễn chống hạm C-750. (Xinhua)

* Ngày 27-7 tại Úc bắt đầu diễn ra cuộc diễn tập không quân lớn nhất châu Đại Dương, với sự tham gia của 94 máy bay, 3.200 quân nhân đến từ Úc, Singapore, Indonesia, Thái Lan và Mỹ.

Indonesia lần đầu tiên tham gia cuộc diễn tập Pitch Black kéo dài gần 3 tuần, thể hiện sự tăng cường hợp tác quốc phòng Úc-Indonesia. (ABC News)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG