Tin vắn: Thế giới ngày qua

Tin vắn: Thế giới ngày qua
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa tiến hành hoạt động quân sự tại biên giới Bắc Iraq; CHDCND Triều Tiên kỷ niệm một năm ngày nước này tiến hành thành công vụ thử hạt nhân đầu tiên; Tưởng niệm lần thứ 40 ngày mất của anh hùng Ernesto Che Guevara...

Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã “bật đèn xanh” về khả năng tiến hành hoạt động quân sự tại biên giới miền Bắc Iraq nhằm đương đầu với phiến quân người Kurd tại đây.

Washington lập tức cảnh báo Ankara rút lại ý định đơn phương này, vì lo ngại sự mất ổn định trong khu vực sẽ gia tăng. (Reuters)

CHDCND Triều Tiên: Chính quyền của Chủ tịch Kim Jong il hôm qua đã tiến hành lễ kỷ niệm một năm ngày CHDCND Triều Tiên tiến hành thành công vụ thử hạt nhân đầu tiên.

Truyền thông CHDCND Triều Tiên ca ngợi đây là “thành tựu vĩ đại”, “giúp đất nước trở nên độc lập, hùng mạnh”.

Vụ thử hạt nhân vào ngày 9/10/2006 đã đẩy Bình Nhưỡng phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế, khiến nền kinh tế đất nước trở nên trì trệ. (AP)

Nhiều nước trên thế giới tiến hành tuần lễ tưởng niệm lần thứ 40 ngày mất của anh hùng du kích Ernesto Che Guevara.

Buổi lễ chính đã được tổ chức tại ngôi mộ của Che ở Santa Clara, miền trung Cuba.

Tin vắn: Thế giới ngày qua ảnh 1
Lao động trẻ Cuba đang nghỉ ngơi dưới tấm chân dung người anh hùng Che Guevara

Tại Arghentina, quê hương của Che Guevara, chính quyền đang xây dựng một tượng đại uy nghi để chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày sinh của ông vào tháng 6-2008.

Cuộc đời và lý tưởng của Che Guevara đã trở thành tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ hướng tới công bằng xã hội, xóa bỏ sự đói nghèo, bất công. (AP)

Argentina: Theo một cuộc thăm dò ý kiến vừa được công bố ngày 9/10, Thượng nghị sỹ- Đệ nhất phu nhân Tổng thống Argentine Cristina Fernandez de Kirchner có thể dễ dàng dành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 28/10.

Trong số 2.931 phiếu thăm dò phát ra, bà Kirchner đã giành được gần 46% phiếu ủng hộ, nhiều hơn 30% so với ứng cử viên số 2 là ông Elisa Carrio- một người lập pháp thuộc phe trung tả. (Reuters)

• Mỹ: Hôm qua, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy xác chiếc máy bay thả dù bị mất tích từ hôm thứ hai ở vùng núi Cascade thuộc bang Washington.

7 trong số 10 người có mặt trên chiếc máy bay đã thiệt mạng.

Ban quản lý tình trạng khẩn cấp Thung lũng Yakima cho biết không có dấu hiệu người còn sống sót xung quanh hiện trường. Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai để tìm kiếm 3 người còn lại. (Tân Hoa Xã)

Huy Linh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG