Tình báo Đức nghi ngờ cáo buộc của Mỹ về nguồn gốc COVID-19

Mỹ và Trung Quốc đổ lỗi cho nhau về COVID-19
Mỹ và Trung Quốc đổ lỗi cho nhau về COVID-19
TPO - Một báo cáo của tình báo Đức bày tỏ nghi ngờ cáo buộc của Mỹ rằng virus gây đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và cho rằng cáo buộc này là nhằm phân tán sự chú ý khỏi thất bại của Mỹ trong khống chế dịch bệnh, tạp chí Đức Der Spiegel đưa tin. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 3/5 nói rằng có “bằng chứng đáng kể” cho thấy virus corona bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nhưng không bác bỏ kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng virus này không phải do con người tạo ra. 

Spiegel nói rằng cơ quan tình báo Đức BND đã đề nghị các thành viên của liên minh tình báo Ngũ Nhãn do Mỹ dẫn đầu cung cấp bằng chứng để củng cố cáo buộc virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ hán. Không thành viên nào trong nhóm gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand muốn ủng hộ cáo buộc của ông Pompeo, Spiegel viết. 

Một báo cáo do Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer chuẩn bị kết luận rằng những cáo buộc của Mỹ là để chuyển hướng quan tâm của dư luận khỏi “thất bại” của chính Tổng thống Donald Trump. 

Phát ngôn viên chính phủ Đức chưa bình luận gì về những thông tin này.

Ông Trump nói rằng ông có bằng chứng cho thấy virus từ phòng thí nghiệm Trung Quốc, nhưng ông không nói cụ thể.

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ đã vượt mốc 75.000, trong khi Nhà Trắng và các quan chức bang đưa ra thông điệp lẫn lộn về cách thức làm chậm đà lây lan của virus. 

Từ giữa tháng 4, trung bình mỗi ngày Mỹ có 2.000 người chết vì dịch bệnh này.

Ngày 7/5, báo Úc Sydney Morning Herald cũng nói rằng giới chức nước này lo ngại về nguy cơ Mỹ cố đẩy mạnh lý thuyết về virus từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.