Tình báo Mỹ nghi phi công Malaysia làm MH370 mất tích

Phi công của chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đang bị nghi ngờ gây ra vụ mất tích. Ảnh: CNN.
Phi công của chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đang bị nghi ngờ gây ra vụ mất tích. Ảnh: CNN.
TPO - Tình báo Mỹ ngày 15/3 đưa ra nhận định “những người trong buồng lái” trên chuyến bay MH370 gây ra vụ mất tích bí ẩn trong một tuần qua.

Theo CNN, nhận định trên của cơ quan tình báo Mỹ đưa ra sau khi thủ tướng Malaysia Najib Razak tổ chức cuộc họp báo và cho rằng vụ máy bay Boeing 777 mất tích là “hành động có chủ đích của đối tượng nào đó có mặt trên chuyến bay”.

Tình báo Mỹ hiện đang nghiêng về giả thiết rằng “những người trong buồng lái” – ám chỉ tới các phi công Malaysia điều khiển chuyến bay MH370, là người phải chịu trách nhiệm về sự mất tích bí ẩn của máy bay trong một tuần qua.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thiết và kết luận về vụ việc này đang chờ đợi vào việc tìm thấy chiếc máy bay mất tích.

Trong khi đó, ngày 15/3, cơ quan chức năng Malaysia đã tiến hành khám xét nhà cơ trưởng của chuyến bay MH370. Nhận định của giới chức Malaysia trước đó cũng cho rằng, người điều khiển chuyến bay sang Ấn Độ Dương phải là một người rất giỏi.

Hiện nay, cơ quan chức năng Malaysia đang phối hợp với các lực lượng ở các nước khu vực Ấn Độ Dương tăng cường tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Phía Mỹ cũng đã điều máy bay do thám, tàu hải quân để hỗ trợ Malaysia trong vụ việc này.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG