Tình báo Mỹ: UAE đứng sau cuộc khủng hoảng vùng Vịnh

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani. Ảnh: Reuters
Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani. Ảnh: Reuters
TPO - Tờ Washington Post dẫn lời quan chức tình báo Mỹ cáo buộc, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã hack các trang mạng của Qatar, châm ngòi cho cuộc khủng hoảng vùng Vịnh hiện tại.

Theo Washington Post hôm 16/7, UAE đã triển khai chiến dịch tấn công loạt trang web và mạng xã hội của Qatar vào cuối tháng 5 để đưa ra những tuyên bố sai lệch về Quốc vương Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani của nước này, châm ngòi cho cuộc khủng hoảng vùng Vịnh kéo dài hơn một tháng qua.

Trước đó, ngày 24/5, trên các trang mạng của Doha xuất hiện thông tin vua al-Thani ca ngợi Phong trào Hamas (Phong trào Kháng chiến Hồi giáo) của Palestine và tuyên bố Iran là “cường quốc Hồi giáo”.

Ngay sau đó, Qatar thông báo, bị tin tặc tấn công, ngụy tạo những nhận xét không đúng sự thật về phát ngôn của vua al-Thani.

Tuy nhiên, lời giải thích trên không được Ả Rập Saudi, UAE, Ai Cập và Bahrain chấp thuận. Các quốc gia Ả Rập cáo buộc Doha tài trợ khủng bố và ủng hộ “kẻ thù chung” Iran, tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia vùng Vịnh này vào ngày 5/6.

Quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho biết, dựa trên thông tin mới phân tích tuần trước, các quan chức chính phủ hàng đầu UAE đã thảo luận kế hoạch tấn công vào ngày 23/5, tức một ngày trước khi xảy ra sự cố rò rỉ thông tin.

Theo quan chức này, hiện chưa rõ UAE tự thực hiện vụ tấn công mạng hay bỏ tiền thuê một bên thứ ba.

Đại sứ UAE tại Mỹ Yousef al-Otaiba lập tức phủ nhận báo cáo của tờ Washington Post.

“UAE không đóng vai trò nào trong vụ tấn công mà bài báo mô tả. Điều đúng sự thật là hành vi của Qatar. Nước này tài trợ, ủng hộ và dung túng cho các phần tử cực đoan từ Taliban đến Hamas và Qadafi, kích động bạo lực, khuyến khích cực đoan hóa và phá hoại sự ổn định của các nước láng giềng”, ông al-Otaiba nhấn mạnh.

Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đến Qatar để điều tra rõ vụ việc, nhưng chưa có kết luận chính thức nào được đưa ra.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không bình luận gì về báo cáo của Washington Post hôm 16/7.

Theo Theo Washington Post
MỚI - NÓNG