Tình dục trước hôn nhân là vô đạo đức

Tình dục trước hôn nhân là vô đạo đức
TP - Một thẩm phán ở thủ đô Delhi vừa tuyên bố rằng, quan hệ tình dục trước hôn nhân là “vô đạo đức” và đi ngược lại “giáo lý của mọi tôn giáo”.

> Ấn Độ: Lái taxi cưỡng hiếp du khách Ba Lan
> Cảnh sát Ấn Độ cướp xác nữ sinh bị cưỡng hiếp

Quan hệ tình dục trước hôn nhân vẫn bị coi là điều cấm kỵ ở Ấn Độ. Ảnh minh họa: India News Diary
Quan hệ tình dục trước hôn nhân vẫn bị coi là điều cấm kỵ ở Ấn Độ. Ảnh minh họa: India News Diary.

Thẩm phán Virender Bhat chủ trì một phiên tòa chóng vánh tại thủ đô để xử lý các trường hợp liên quan tội phạm tình dục đối với phụ nữ. Ông đưa ra phát ngôn trên khi tuyên bố người đàn ông đang làm việc tại một công ty đa quốc gia không bị kết án hiếp dâm. Người đàn ông 29 tuổi này bị bắt, sau khi một phụ nữ đang làm việc cho công ty khác kiện anh ta tội hiếp dâm từ năm 2011.

Trong đơn kiện, người phụ nữ nói rằng, cô quen bị đơn qua mạng xã hội từ năm 2006, và anh ta nhiều lần quan hệ tình dục với cô sau khi hứa sẽ cưới cô. Khi người phụ nữ có thai năm 2008, người đàn ông đề nghị cô phá thai và nói rằng anh ta chỉ cưới cô sau khi các chị gái của anh ta đã lấy chồng. Tuy nhiên, nguyên đơn nói rằng, ngay cả sau khi các chị gái lấy chồng thì anh ta cũng không cưới cô mà còn cùng với bố mẹ lạm dụng và làm nhục cô. Bị đơn bác bỏ lời buộc tội, nói rằng anh ta chưa từng quan hệ với nguyên đơn.

Thẩm phán nói rằng, người phụ nữ “đủ thông minh” để hiểu rõ phẩm chất đạo đức và hậu quả những hành động của mình, nên không có chuyện “bị lầm lạc bởi bất kỳ bảo đảm nào từ người đàn ông”.

“Khi một phụ nữ đã trưởng thành, có giáo dục và đang đi làm có quan hệ tình dục với bạn hay đồng nghiệp sau khi được anh ta hứa sẽ cưới thì người ấy tự gây nguy hiểm cho chính mình. Cô ấy phải hiểu những hậu quả sau hành động của mình và phải biết rằng không có gì bảo đảm người đàn ông sẽ thực hiện lời hứa”, thẩm phán nói. “Anh ta có thể hoặc không thực hiện điều đó. Người phụ nữ phải hiểu rằng, cô ta đang tham gia vào một hành động không chỉ vô đạo đức mà còn đi ngược lại mọi giáo lý tôn giáo. Không có tôn giáo nào trên thế giới cho phép tình dục trước hôn nhân”.

Trong văn hóa Ấn Độ, tình dục trước hôn nhân vẫn bị coi là điều cấm kỵ. Năm ngoái, tòa án ở Delhi tuyên bố rằng, những quan hệ giống như hôn nhân là vô đạo đức và là “sản phẩm ô uế của văn hóa phương Tây”.

Tuy nhiên, năm 2010, Tòa án Tối cao Ấn Độ bác bỏ hàng loạt đơn kiện chống lại diễn viên người Tamil lên tiếng ủng hộ quyền của phụ nữ được quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tòa án cũng bảo đảm quyền cho các cặp đôi chưa kết hôn được phép sống chung. Trước đó, nữ diễn viên Kushboo bị cáo buộc “làm nhục sự đoan trang công cộng”, và bị 22 người đâm đơn kiện.

Trúc Quỳnh
Theo BBC, NDTV

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.