Tình hình cải tổ thuế tại Nga

Tình hình cải tổ thuế tại Nga
Chính phủ Nga đã hoãn việc thảo luận tình hình cải tổ hệ thống luật thuế, với chủ đề chính là làm minh bạch hơn nữa công tác điều tra thuế.

Câu chuyện về tập đoàn Yukos, hay mới hơn là chuyện về liên doanh TNK-BP bị đòi thuế gần 1 tỷ đô la, đã gây thêm những quan ngại giữa các doanh nhân người Nga và người nước ngoài.

Nga đã được các tổ chức tài chính quốc tế ca ngợi trong những năm gần đây, do đã có các nỗ lực đơn giản hoá hệ thống thuế ở nước này.

Thế nhưng, có một mối quan ngại thực sự là lúc đem ra thực thi, các cơ quan thuế lại hành xử chẳng hề coi trọng luật pháp. Họ dùng các biện pháp phức tạp hơn so với 10 năm trước.

Chuyện các máy quay camera đi theo cảnh sát thuế có vũ trang và đeo mặt nạ tới vây ráp các văn phòng công ty hay các trụ sở kinh doanh là chuyện xảy ra như cơm bữa, mà có lúc cảnh sát thuế còn dùng tới cả vũ lực bừa bãi.

Tổng thống Nga Putin hứa hẹn sẽ làm minh bạch hệ thống thuế, cũng như cam kết không để xảy ra tình trạng đòi thuế tuỳ tiện.

Thế nhưng, hiện vẫn đang có những bất đồng giữa chính phủ và Bộ Tài chính Nga về cách thức thực hiện chuyện này.

MỚI - NÓNG