Tổ chức hợp tác Thượng Hải đòi Mỹ rút quân khỏi Trung Á

Tổ chức hợp tác Thượng Hải đòi Mỹ rút quân khỏi Trung Á
Hội nghị cấp cao Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) đã ra Tuyên bố chung đòi các lực lượng quân sự do Mỹ đứng đầu phải rút khỏi khu vực Trung Á.

Tuyên bố chung này của SCO đã khiến các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nổi cáu.

SCO có 7 thành viên (Nga, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan và Turmenistan) được thành lập năm 2001 tại thành phố Thượng Hải theo sáng kiến của Trung Quốc và Liên bang Nga. Tuyên bố chung nói trên được công bố sau Hội nghị cấp cao SCO tổ chức từ ngày 4-5/7 tại Astana, Kazakhstan.

Phía Mỹ cho biết hiện nay có ít nhất 800 lính Mỹ đang đồn trú tại Uzbekistan và khoảng 1.200 lính ở Kyrgyzstan. Trong khi đó hiện đang có khoảng 200 lính dù Pháp đồn trú ở Tajikistan.

Đến nay, phía Mỹ chưa hề tỏ ra dấu hiệu nào là sẽ rút quân khỏi hai căn cứ quân sự của họ ở Kyrgyztan và Uzbekistan.

Tổng thống LB Nga V.Putin và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nhất trí lập trường với 5 nước còn lại của SCO, đòi các lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu sớm rút khỏi Trung Á.

Tại Hội nghị nói trên, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov đã chỉ trích mạnh mẽ việc phương Tây gây ảnh hưởng tại Trung Á.

MỚI - NÓNG