Tòa án Ấn Độ thừa nhận người chuyển giới

Một số người ủng hộ quyền của người đồng tính ăn mừng phán quyết của tòa. Nguồn ảnh: AP
Một số người ủng hộ quyền của người đồng tính ăn mừng phán quyết của tòa. Nguồn ảnh: AP
TP - Tòa án Tối cao Ấn Độ ngày 15/4 quyết định thừa nhận người chuyển giới thuộc giới tính thứ ba.

Theo đó, chính phủ Ấn Độ sẽ phải đảm bảo quyền lợi về công việc, giáo dục, y tế, nâng cao nhận thức cho người dân và các dịch vụ khác, như nhà vệ sinh, cho những người thuộc giới tính thứ ba giống như các nhóm thiểu số. Ước tính Ấn Độ hiện có khoảng 2 triệu người chuyển giới.

Các nhà hoạt động nói rằng, lâu nay, những người chuyển giới ở Ấn Độ đang phải sống bên lề xã hội, trong cảnh nghèo đói và bị tẩy chay vì giới tính của họ. Đa số người chuyển giới ở đây kiếm sống bằng nghề ca hát, nhảy múa hoặc ăn xin và bán dâm.

Các nhóm nhân quyền nói rằng, họ bị kỳ thị rất lớn, đôi khi còn bị các bệnh viện từ chối tiếp nhận. Cho đến nay, họ vẫn buộc phải lựa chọn giới tính của mình là nam hoặc nữ khi điền vào giấy tờ.

Năm ngoái, Bangladesh công nhận giới tính thứ ba. Nepal làm điều tương tự từ năm 2007.

Theo Theo PTI, BBC
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.