Tòa án Malaysia tuyên phạt 12 thuyền nhân Việt Nam

Tòa án Malaysia tuyên phạt 12 thuyền nhân Việt Nam
TP - Tòa án ở Kampung Raja, Malaysia vừa tuyên phạt 12 thuyền nhân Việt Nam bị bắt gần đây, do vi phạm lãnh hải Malaysia, tổng cộng 1,05 triệu ringgit (khoảng 4,5 tỷ đồng).

Quan tòa Wan Mohamed tuyên bố bản án sau khi 12 thuyền nhân Việt Nam được nghe cáo trạng luận tội thông qua phiên dịch.

Riêng thuyền nhân Mai Văn Phú, 31 tuổi, bị phạt 500.000 ringgit (khoảng 2,2 tỷ đồng) hoặc bị tống giam 6 tháng, trong khi 11 thuyền nhân khác bị phạt mỗi người 50.000 ringgit (khoảng 220 triệu đồng) hoặc phải ngồi tù 3 tháng. Nếu không có khả năng nộp tiền phạt, các thuyền nhân Việt Nam sẽ bị giam ở nhà tù Pengkalan Chepa, tại Kelantan.

Theo cáo trạng, có tổng số 18 thuyền nhân nước ngoài tuổi từ 12 -31 bị bắt giữ khi đang đánh cá ở vùng biển cách đảo Perhentian Besar 30 dặm về phía Bắc vào ngày 1/3/2006. ,Tuy nhiên, 6 người trong số này ở tuổi vị thành niên được giao cho Cục Di trú xử lý và đã trở về Việt Nam.  

T.Đ
Theo Bernama

MỚI - NÓNG