Tòa án Philippines ra lệnh bắt cựu Tổng thống Arroyo

Tòa án Philippines ra lệnh bắt cựu Tổng thống Arroyo
TP - Ngày 4-10, tòa án chống tham nhũng Philippines ra lệnh bắt cựu Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo về tội sử dụng sai 8,8 triệu USD tiền quĩ xổ số quốc gia trong những năm cuối nhiệm kỳ.

> Cựu tổng thống Philippines nhận lệnh chuyển viện để điều tra

Cựu Tổng thống Philippines Arroyo. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Philippines Arroyo. Ảnh: AP.

Đây là lần thứ 3 bà Arroyo bị điều tra về tội tham nhũng. Luật sư của bà Arroyo chất vấn các thẩm phán trong một cuộc tranh cãi bằng lời và cuối cùng tòa án cho biết trường hợp của bà Arroyo sẽ được xem xét lại cẩn thận.

Bà Arroyo đang bị bệnh đau cổ nhưng vẫn bị giam giữ khoảng 8 tháng qua tại một bệnh viện của chính phủ Philippines về tội tham nhũng, không liên quan tội phá hoại bầu cử như bà đã bị tuyên trước đây.

Cựu Tổng thống Arroyo từng bị bắt vì hai tội, gồm phá hoại bầu cử và lạm quyền khi chi ngân sách với giá quá cao trong một thương vụ với công ty viễn thông Trung Quốc.

Cho đến nay, bà Arroyo luôn cho rằng đương kim Tổng thống Benigno Aquino III, kẻ thù chính trị của bà, đang theo đuổi một cuộc trả thù chính trị.

Khi nhậm chức, Tổng thống Aquino III buộc tội người tiền nhiệm tham nhũng, đồng thời hứa sẽ gạt bỏ hoàn toàn tham nhũng ở Philippines.

Đến nay, uy tín của Tổng thống Aquino III ở Philipines vẫn khá cao và các vụ điều tra nhằm buộc tội bà Arroyo và những tay trong của bà đang giành được nhiều ủng hộ của dân chúng giúp cho chính quyền Aquino lấy lại được niềm tin của công chúng và các nhà đầu tư.

Các quan chức tư pháp Philippines nhiều lần khước từ đề nghị của bà Arroyo được chữa bệnh ở nước ngoài. Họ sợ rằng bà sau khi ra nước ngoài sẽ không trở về nước để thụ án.

Ông Diosdado Calonge, công tố viên đặc biệt, nói rằng lệnh bắt bà Arroyo sẽ được thi hành trừ khi tòa chống tham nhũng tự rút lại lệnh bắt nói trên hoặc lệnh đó bị tòa án tối cao Philippines ngăn cản.

Cùng bị bắt giữ với bà Arroyo có 9 quan chức cao cấp khác trong chính quyền Arroyo, hầu hết liên quan cơ quan thực hiện và quản lý xổ số.

Nếu bị tòa án chứng minh là có tội như đã nêu và nếu không được dùng tiền bảo lãnh tại ngoại, bà Arroyo và các quan chức này có thể phải nhận hình phạt chung thân.

Các công tố viên nói trong cáo trạng rằng, bà Arroyo và đồng phạm bắt tay với các nhân viên kiểm toán của chính phủ thời đó để cố ý chuyển tiền từ quĩ công sang túi các cá nhân.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.