Tòa án Philippines ủng hộ kéo dài thiết quân luật của Tổng thống
TP - Ngày 6/2, Tòa án Tối cao Philippines đã chấp thuận việc gia hạn thêm 1 năm sắc lệnh thiết quân luật của Tổng thống Rodrigo Duterte, áp dụng cho khu vực miền Nam của nước này, một quyết định mà giới chỉ trích nhận định là đòn mạnh giáng vào nhân quyền.
Ban đầu, Tổng thống Duterte áp đặt thiết quân luật trên khắp tỉnh Mindanao, với khoảng 20 triệu người sinh sống, hồi tháng 5 năm ngoái, khi quân đội giao tranh với nhóm phiến quân có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Marawi thuộc tỉnh Mindanao.
Sau đó, Quốc hội thực thi kế hoạch kéo dài thiết quân luật trên khắp khu vực cho tới cuối năm 2018. Tuy nhiên, những người tham gia chiến dịch nhân quyền, cảnh báo về chế độ độc tài, yêu cầu Tòa án Tối cao ngăn chặn việc gia hạn này.
Tuy nhiên, thông báo của tòa án xác nhận: “Tổng thống và Quốc hội có đủ căn cứ thực tế để gia hạn (thiết quân luật), bởi mối nguy từ các phiến quân vẫn hiện diện”. Hàng trăm tay súng đã tiến hành vây hãm thành phố Hồi giáo Marawi hồi tháng 5 năm ngoái, mà theo nhà chức trách là một phần trong âm mưu thiết lập thành trì tại Đông Nam Á của IS tại quốc gia đa số theo Công giáo này.
Theo TTXVN
Cùng chuyên mục

Tàu chiến Úc sẽ tham gia nhóm tàu sân bay Anh trong hải trình qua Biển Đông

Cựu lãnh đạo đối lập Campuchia lĩnh án 25 năm tù vì âm mưu đảo chính

Trung Quốc tuyên bố bắt đầu tập trận cả tháng trên Biển Đông

THẾ GIỚI 24H: Căn cứ nhân đạo của LHQ tại Nigeria bị tấn công

Kêu gọi phá bỏ tình trạng độc quyền vắc-xin COVID-19

Myanmar vẫn căng thẳng sau 'ngày đẫm máu'

Máy bay quay đầu vì mèo chui vào buồng lái, tấn công phi công

‘Người hùng’ cứu bé gái rơi từ tầng 12 ở Hà Nội lên báo Anh