Tòa án Phnom Penh bác đơn kiện Thủ tướng Hun Sen

Tòa án Phnom Penh bác đơn kiện Thủ tướng Hun Sen
Tòa án Phnom Penh, Campuchia đã bác đơn do các luật sư quốc tế của ông Nuon Chea, bị cáo tại Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, đệ trình hồi tháng 10-2011 để kiện Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Thủ tướng Hun Sen cùng 10 quan chức cấp cao khác của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, can thiệp vào công việc của ECCC.

Thẩm phán Sok Roeun, người được giao thụ lý vụ này, cho biết ông đã kết thúc tiến trình pháp lý đối với vụ kiện của các luật sư Michiel Pestmen và Andy Ianuzzi vì thiếu chứng cứ và lý do an ninh. Theo ông Roeun, thỏa thuận của Chính phủ Campuchia với Liên Hiệp Quốc để tiến hành phiên tòa ECCC quy định rõ hai bên phải tính đến những vấn đề an toàn, an ninh và ổn định chính trị.

Hai luật sư Pestmen và Ianuzzi kiện ông Hun Sen và các quan chức cấp cao khác, trong đó có Bộ trưởng thông tin Khieu Kanharith và Ngoại trưởng Hor Namhong, vì đã can thiệp vào công việc của ECCC.

Hai luật sư này khẳng định Thủ tướng Hun Sen đã ép buộc sáu nhân chứng hàng đầu không cung cấp chứng cứ trong quá trình điều tra của các thẩm phán, và còn tuyên bố công khai không ủng hộ tiến hành điều tra các nhân vật Khmer Đỏ cấp thấp hơn, trong đó có chính ông.

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.