Tòa án quốc tế yêu cầu Nga trả tự do thủy thủ Ukraine

Tàu chở dầu cỡ lớn được Nga đặt án ngữ tuyến đường biển tại biển Azov nhằm ngăn chặn tàu Ukraine
Tàu chở dầu cỡ lớn được Nga đặt án ngữ tuyến đường biển tại biển Azov nhằm ngăn chặn tàu Ukraine
TPO - Một tòa án quốc tế đã phán quyết buộc Nga phải trả tự do 'ngay lập tức' các thủy thủ Ukraine trên ba tàu hải quân mà nước này bắt giữ 'trong vòng 24h', sau vụ xâm nhập 'trái phép' vào lãnh thổ Nga.
Moscow cho rằng, các tàu hải quân Ukraine trên đã xâm phạm vùng biển của Nga, cụ thể là ven bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga đã giành lại vào năm 2014. Tòa án quốc tế về Luật Biển đã đứng về Ukraine trong vụ tranh chấp, động thái được cho là sẽ thổi bùng căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Phía Nga hiện không công nhận phán quyết nói trên.
Cụ thể, chủ tọa Jin-Hyuan Paik đã tuyên bố: "Liên bang Nga phải trả tự do ngay lập tức cho các binh sĩ Ukraine và cho phép họ trở về quê hương". Mặc dù Tòa án đã tuyên bố hai bên nên tránh bất cứ hành động nào gây căng thẳng, song Tòa đã không tán thành yêu cầu của Ukraine về việc Nga hoãn xét xử các binh sĩ nước mình. Theo luật pháp Nga, các binh sĩ Ukraine có thể bị tuyên án 6 năm tù.
Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Nga tuân thủ phán quyết của Tòa, với kỳ vọng đây sẽ là tín hiệu đầu tiên từ banh lãnh đạo Nga để kết thúc xung đột giữa hai bên. Xung đột ở vùng giáp ranh giữa hai nước đã nổ ra từ năm 2014, dẫn đến cái chết của khoảng 13.000 người.
Các tàu Ukraine đã vượt eo biển Kerch, lối duy nhất để đến các cảng biển của Ukraine ở biển Azov. Nga đã kiểm soát eo này kể từ khi lấy lại bán đảo Crimea, cũng như điều động tàu tuần duyên tấn công các tàu hải quân Ukraine. Hiện, các thủy thủ Ukraine đang bị giam giữ tại Moscow.
Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.