Cựu Tổng thống Park Geun-hye bị bắt giữ

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Yọnhap
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Yọnhap
TPO - Tòa án quận trung tâm Seoul đã phê chuẩn lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye với một loạt cáo buộc như hối lộ, lạm quyền và tiết lộ bí mật của chính phủ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị bắt giữ vào sáng nay (31/3) sau buổi thẩm vấn kéo dài vào hôm qua 30/3.

"Tòa án xác định sự cần thiết phải tiến hành lệnh bắt giữ, bởi những cơ sở hợp lý cũng như lo ngại những bằng chứng có thể bị hủy bỏ”, Yonhap dẫn lời một vị thẩm phán.

Hiện, bà Park đối mặt với 13 cáo buộc hình sự, trong đó có tham nhũng, lạm quyền, ép buộc hối lộ, tiết lộ bí mật của chính phủ...

Trước đó hôm 27/3, Nhóm công tố đặc biệt đã gửi đề nghị lên Tòa án quận trung tâm Seoul xin lệnh bắt giữ bà, viện dẫn tính chất nghiêm trọng của các tội danh và khả năng tiêu hủy chứng cứ.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.