Tòa án Thái xem xét vai trò Thủ tướng

Tòa án Thái xem xét vai trò Thủ tướng
Tòa Hiến pháp Thái Lan đã chấp thuận xem xét đơn kiện ông Thaksin Shinawatra vi phạm luật về xung đột quyền lợi. Việc bán Cty Shin Corp đã gây bất bình trong dân Thái.
Tòa án Thái xem xét vai trò Thủ tướng ảnh 1
Việc gia đình ông Thaksin bán cổ phiếu cho Singapore đã gây bất bình

Tòa này đã được yêu cầu điều tra xem liệu ông Thaksin có còn quyền lợi trong tập đoàn viễn thông Shin Corp khi gia đình ông bán cổ phiếu trị giá 1,9 tỷ USD của Cty này hồi tháng trước hay không.

Phát ngôn viên của tòa án nói một cuộc họp sẽ được tiến hành vào ngày mai, thứ Năm, để quyết định xem liệu có đủ bằng chứng để tổ chức phiên xử hay không.

Việc gia đình ông Thaksin bán cổ phiếu đã dẫn tới các chỉ trích và phản đối của nhiều người dân. Hàng ngàn người đã tham gia biểu tình để phản đối ông Thaksin vào dịp cuối tuần trước và cũng đã có kêu gọi ông từ chức, điều mà ông bác bỏ.

Ông Thaksin tuyên bố số cổ phiếu của Shin Corp được bán cho tập đoàn Temasek của chính phủ Singapore tháng trước là của con cái và thân nhân ông.

Xem xét cáo buộc

Tuy nhiên nay thì tòa Hiến pháp đã chấp thuận cân nhắc đơn kiện của một nhóm 28 nghị viên. Những người này cáo buộc ông Thaksin thực tế vẫn sở hữu Shin Corp vào thời điểm vụ mua bán xảy ra và trong thời gian sở hữu Cty này ông đã đưa ra nhiều chính sách có lợi cho Cty.

Các điều tra viên về chứng khoán vẫn đang tiếp tục xem xét vụ mua bán cổ phiếu, mà nhiều người cũng cho là gian lận thuế và đi ngược lại lợi ích dân tộc.

Hôm thứ Bảy tuần trước, trước khi một cuộc tuần hành với hàng ngàn người tham gia để phản đối ông, Thủ tướng đã xuất hiện với đề xuất nhượng bộ cho những người chỉ trích ông.

Ông nói ông sẽ trưng cầu dân ý về việc thay đổi bổ sung Hiến pháp.

Bản thân ông Thaksin không đưa ra đề xuất thay đổi nào, và một số phân tích gia nói rằng tuyên bố mới nhất này của ông chỉ là để nhằm đánh lạc hướng chú ý của dư luận và giảm áp lực lên chính mình mà thôi.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.