Tòa nhà bộ tổng tham mưu quân đội Syria bị đánh bom

Tòa nhà bộ tổng tham mưu quân đội Syria bị đánh bom
TP - Sáng 26-9, hai vụ nổ lớn xảy ra tại tòa tổng hành dinh Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria ở thủ đô Damascus, gần quảng trường Omayyad, khiến các tòa nhà xung quanh như Khách sạn Dama Rose bị vỡ kính, cột khói bốc lên cao trong nhiều giờ.

Sau hai tiếng nổ là cuộc đấu súng bên trong các tòa nhà thuộc tổng hành dinh của quân đội Syria.

Tòa nhà tổng hành dinh Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria bị đánh bom. Ảnh: SANA
Tòa nhà tổng hành dinh Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria bị đánh bom. Ảnh: SANA.

Bộ Quốc phòng Syria thông báo, trong hai vụ nổ và cuộc đấu súng, các sĩ quan và binh lính Syria trong tòa nhà tổng hành dinh Bộ Tổng tham mưu không ai bị thương; một trong hai vụ nổ phát ra từ một chiếc xe du lịch chở bom.

Hãng truyền hình Iran Press TV đưa tin, một phóng viên của hãng (33 tuổi, người Syria) thiệt mạng khi đang đưa tin và hình ảnh cuộc đấu súng bên trong tòa nhà.

Đài truyền hình nhà nước Syria nói rằng, hai vụ nổ cách nhau khoảng 10 phút làm ít nhất 4 lính gác thiệt mạng, 14 người bị thương.

Phe đối lập nổi dậy thuộc lực lượng Quân đội Syria Tự do đã nhận trách nhiệm gây ra hai vụ nổ. Một thông cáo do chỉ huy của lực lượng này ký nói rằng, hai vụ nổ khiến hàng chục người thiệt mạng.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York hôm 26-9, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đòi cần phải có hành động quốc tế nhằm chấm dứt chiến tranh ở Syria.

Ông Ban nói rằng, xung đột khu vực Trung Đông đã làm chia rẽ thế giới. Tổng Thư ký LHQ nói rằng, tình hình ở Syria đang diễn biến xấu đi từng ngày.

Ông coi đó là cuộc xung đột nghiêm trọng, một mối đe dọa ngày càng lớn nhằm vào hòa bình và an ninh quốc tế đòi hỏi phải có sự quan tâm của Hội đồng Bảo an hiện bị chia rẽ sâu sắc.

Nga và Trung Quốc đã phủ quyết 3 dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm ép Tổng thống Syria Ashar al Assad từ chức.

Trái với quan điểm của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 26-9 phát biểu trước Đại Hội đồng LHQ rằng, Mỹ sẽ ủng hộ những người Syria đang cố lật đổ Tổng thống Assad.

Đ.P
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG