Tòa nhà cao 118 mét thành tro bụi trong 10 giây

Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip
Một tòa văn phòng cao 118 mét ở Trung Quốc vừa bị phá hủy bằng 1,4 tấn thuốc nổ chỉ trong 10 giây. Trước đó một tòa nhà 26 tầng, cao hơn 100 mét cũng được phá hủy theo cách này.

Theo China News, từ sáng sớm hôm qua, tuyến đường số 2, quận Cao Tân, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã bị chặn xe hai đầu, chuẩn bị cho vụ phá sập tòa nhà.

Tòa văn phòng dài 45,6 mét, rộng 44,27 mét, cao 118 mét, tổng diện tích 37.290 m2; trong đó khối lượng bê tông cốt thép lên tới 13.000 m3; tổng khối lượng tòa nhà 32.500 tấn, bị phá hủy trong vòng 10 - 13 giây.

Để phá sập, các kỹ sư đã dùng 1,4 tấn thuốc nổ và 12.000 kíp nổ, dùng phương pháp nổ dây chuyền, tạo ba lỗ nổ, cho tòa nhà đổ theo hướng bắc, để giảm chấn động, hạn chế ảnh hưởng tới những tòa nhà bên cạnh. Ngoài ra, đội kỹ thuật cũng đào những hố giảm chấn, rãnh giảm chấn, tường hấp thu chấn động, để đảm bảo an toàn cho những kiến trúc và phương tiện xung quanh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.