Toàn cầu đẩy mạnh hoạt động bảo vệ báo chí tác nghiệp

Hội nghị bảo vệ tác nghiệp báo chí.
Hội nghị bảo vệ tác nghiệp báo chí.
TPO - Trong 2 ngày 1 và 2/11/2016 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị thường niên về Tư vấn bảo vệ tác nghiệp báo chí.

Hội nghị thường niên về Tư vấn bảo vệ tác nghiệp báo chí được Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) tổ chức với sự hỗ trợ, hợp tác của Bộ Ngoại giao-Thương mại và Phát triển Canada, Liên minh báo chí Đông Nam Á (SEAPA) và văn phòng UNESCO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, cùng hơn 50 chuyên gia, nhà báo, đại diện cơ quan quản lý báo chí, đại diện các trường đào tạo, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Liên Hiệp Quốc đã chọn  ngày 2/11 là “Ngày quốc tế chấm dứt tình trạng không trừng phạt các hành vi vi phạm an toàn báo chí”. Theo thống kê trong thập kỷ vừa qua, trung bình cứ mỗi 5 ngày có 1 phóng viên bị giết, hơn 800 tội ác với báo chí đã không bị trừng phạt.

Tại hội nghị, đại diện UNESCO đã giới thiệu chương trình hành động toàn cầu của Liên Hiệp Quốc về bảo vệ an toàn nhà báo, RED trình bày chương trình bảo vệ quyền tác nghiệp báo chí ở Việt Nam.

Các nhà báo, chuyên gia thảo luận về những tình huống xung đột chức năng nhiệm vụ báo chí với hoạt động công vụ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động báo chí.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.