Theo BBC, hầu hết những người chết là nam giới, một số bị nghi ngờ có vũ khí. Về phía lực lượng chính phủ, có ít nhất ba người gồm cảnh sát và binh lính thiệt mạng.
Cảnh sát nói họ xác định tại hiện trường có hơn 70 xác chết và hàng ngàn vỏ đạn. Trong bốn ngày, đã có hơn 500 người bị bắt. Trong số này có những người cam kết trung thành với người được cho là trùm ma túy tên Coke bằng mọi giá.
Cư dân khu vực diễn ra cuộc bố ráp nói lực lượng an ninh đã quá nặng tay. Một phụ nữ nói với AP: “Ông ấy (Coke) chăm lo cho cộng đồng này. Chứ không phải những người lính, chỉ biết bắn”.
Thủ tướng Bruce Golding trước đó nói ông lấy làm tiếc về số thương vong. Cuộc bố ráp bắt nguồn từ quyết định của ông Golding nhằm dẫn độ Coke sang Mỹ để xét xử về hành vi buôn bán ma túy và vũ khí, nơi ông này có thể lĩnh án tù chung thân.