Tokyo cáo buộc tàu Trung Quốc đi vào hải phận Nhật Bản

Ảnh: NHK
Ảnh: NHK
TPO - Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết các tàu tuần tra Trung Quốc lần đầu tiên tiến vào lãnh hải Nhật Bản ngoài khơi phía Bắc đảo Kyushu, miền Tây Nhật Bản.

Đại diện Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết một tàu tuần tra Trung Quốc đã tiến vào vùng biển phía Tây Nam đảo Tsushima, thuộc tỉnh Nagasaki của nước này vào khoảng 11h50 ngày 15/7.

Tàu này rời đi khoảng 30 phút sau đó sau khi bị lực lượng Bảo vệ Bờ Biển Nhật Bản cảnh báo, theo NHK.

Tuy nhiên Lực lượng này sau đó lại phát hiện chiếc tàu trên và một tàu tuần tra khác của Trung Quốc tại vùng biển của Nhật Bản ngoài khơi phía Bắc đảo Okinoshima, tỉnh Fukuoka vào khoảng 15h50 cùng ngày.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản tiếp tục cảnh báo và giám sát các tàu trên. Cả hai tàu của Trung Quốc đều rời lãnh hải Nhật Bản khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó.

Hiện chính quyền Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.