Tokyo: Tên lửa Triều Tiên đe dọa nghiêm trọng lãnh thổ Nhật Bản

Thủ tướng Shinzo Abe trả lời báo chí sau cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia khẩn cấp sáng 29/8. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Shinzo Abe trả lời báo chí sau cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia khẩn cấp sáng 29/8. Ảnh: Reuters
TPO - Phía Nhật Bản đánh giá, vụ thử tên lửa vào sáng nay (29/8) đã tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có đến lãnh thổ quốc gia.

Sau khi Triều Tiên phóng “vật thể bay không xác định” về phía Biển Nhật Bản vào sáng sớm nay, chính phủ Nhật Bản lập tức xác nhận, Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa vượt qua lãnh thổ nước này vào khoảng 6h06 sáng (theo giờ địa phương).

Tên lửa này bay qua Erimomisaki, thuộc hòn đảo phía bắc đất nước Hokkaido, và vỡ thành 3 mảnh trước khi rơi xuống Thái Bình Dương, khoảng 1.180km ngoài khơi Biển Nhật Bản, CNN đưa tin.

Theo NHK, hệ thống cảnh báo J-Alert của chính phủ đã báo động người dân trong khu vực tìm nơi trú ẩn, tuy nhiên không có thiệt hại nào được báo cáo.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, tại cuộc họp báo khẩn cấp vào khoảng 14 phút sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, cho biết: “Không có báo cáo ngay lập tức về các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống biển, cũng không có thiệt hại nào về tàu thuyền và máy bay”.

Nhật Bản cũng lập tức triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia khẩn cấp do Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì. Ông khẳng định, “đồng ý 100%” với Mỹ và các nước đồng minh để tăng áp lực nhằm dập tắt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, theo Reuters.

Ông Abe đánh giá, vụ thử nghiệm tên lửa mới nhất của chính quyền Kim Jong-un tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia chưa từng có

Trong khi Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono tuyên bố sau cuộc họp khẩn, cần phải có những sức ép nghiêm khắc hơn đối với Bình Nhưỡng.

Theo ông Onodera, mối quan ngại về an ninh quốc gia của chính quyền Tokyo tăng vọt sau vụ phóng tên lửa, và nói thêm, các chuyên gia nước này đang phân tích làm rõ loại tên lửa.

CNN cho biết, mặc dù Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa nhiều lần trong năm nay, nhưng vụ thử sáng nay đánh dấu lần đầu tiên quốc gia Đông Nam Á này phóng thành công một tên lửa vượt qua Nhật Bản kể từ năm 1988.

Các chuyên gia phân tích tin rằng, sự kiện sáng nay cho thấy sự tự tin về sức mạnh hạt nhân của Bình Nhưỡng đã tăng lên một mức độ mới.

“Đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng khi Triều Tiên quyết định phóng tên lửa qua Nhật Bản, điều mà họ luôn chủ đích tránh trong nhiều năm qua cho dù buộc phải thử tên lửa ở quỹ đạo cao và phải phóng nhiều vệ tinh về phía nam – đưa lại hiệu quả thấp hơn so với hướng về phía đông (do quỹ đạo Trái Đất)”, David Wrigh, đồng giám đốc của Chương trình An ninh Toàn cầu tại Liên hiệp các nhà khoa học, nhận xét.

Vụ việc dự báo sẽ khởi động một cuộc xung đột leo thang nghiêm trọng “trong thời gian dài”, xóa mờ những hy vọng đối thoại hòa bình mà Trung Quốc, Mỹ và các nước đồng minh tuyên bố thời gian qua.

Theo Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG