Tokyo và Bắc Kinh là hai thành phố đắt đỏ nhất châu Á

Tokyo và Bắc Kinh là hai thành phố đắt đỏ nhất châu Á
Theo một khảo sát công bố ngày 5/12, thủ đô Tokyo của Nhật Bản tiếp tục giữ "ngôi vương" trong danh sách các thành phố đắt đỏ nhất châu Á.

Tokyo và Bắc Kinh là hai thành phố đắt đỏ nhất châu Á

Theo một khảo sát công bố ngày 5/12, thủ đô Tokyo của Nhật Bản tiếp tục giữ "ngôi vương" trong danh sách các thành phố đắt đỏ nhất châu Á.

Một góc Bắc Kinh. (Nguồn: Wired)
Một góc Bắc Kinh. (Nguồn: Wired).
 

Song điều gây ngạc nhiên hơn cả là Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, đã nhảy vọt 4 bậc so với năm ngoái, lên trí thứ hai trong danh sách này.

Khảo sát do công ty cố vấn quản lý quốc tế ECA thực hiện cho biết nguyên nhân khách quan khiến Bắc Kinh thăng hạng trong danh sách không mấy thân thiện với người dân và du khách trên phương diện tài chính này là do chi phí sinh hoạt tại nhiều thành phố khác của Nhật Bản, vốn nằm trong danh sách này, lại thấp đi nhiều do đồng yen suy yếu.

Ngoài ra, trong những năm gần đây, sinh hoạt phí tại nhiều thành phố của Trung Quốc liên tục tăng so với một số thành phố khác của châu Á.

Sau Tokyo và Bắc Kinh, danh sách 10 thành phố đắt đỏ nhất châu Á còn có các thành phố Nagoya (Nhật Bản), Thượng Hải (Trung Quốc), Yokohama (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Osaka (Nhật Bản), Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Quảng Châu (Trung Quốc)./.

Theo Vietnamplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.