Tồn tại hành tinh ‘song sinh’ của Trái đất

Tồn tại hành tinh ‘song sinh’ của Trái đất
TPO - Các nhà thiên văn học vừa xác nhận tồn tại một hành tinh giống với Trái đất chúng ta. Đó là hành tinh Kepler 22-b, hay còn gọi là hành tinh”song sinh của Trái đất”.

Hành tinh Kepler 22-b nằm cách Trái đất khoảng 600 năm ánh sáng, lớn hơn 2,4 lần kích thước Trái đất và có nhiệt độ khoảng 22 độ C.

Tuy nhiên, nhóm thiên văn chưa khẳng định được Kepler 22-b là hành tinh được cấu tạo bởi đá, chất khí hay chất lỏng.

Đây là hành tinh được các nhà thiên văn gọi là ‘Trái đất 2.0”.

Trong cuộc họp công bố hành tinh mới, nhóm nghiên cứu hành tinh Kepler 22-b cho biết họ đã phát hiện thêm 1.094 hành tinh mới.

Kepler 22-b là một trong 54 hành tinh được phát hiện từ tháng hai và là hành tinh đầu tiên được kính viễn vọng thiên văn phát hiện.

Khoảng cách từ Kepler 22-b tới Mặt trời dài hơn khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời 15% nghĩa là một năm trên hành tinh Kepler 22-b chỉ có 290 ngày. Tuy nhiên, mặt trời ở đây sáng yếu hơn mặt trời 'của chúng ta' khoảng 25%, nên nhiệt độ của trái đất thứ hai khá mát mẻ (22 độ C).

Nguyễn Thủy

Theo BBC

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG