Tổng Bí thư lưu ý ngành ngoại giao về tình hình phức tạp

TP - Tổng Bí thư lưu ý, trong giai đoạn sắp tới, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, còn có không ít khó khăn, thách thức.

Ngày 22/8, trong buổi gặp mặt thân mật đại diện các thế hệ cán bộ ngoại giao qua các thời kỳ nhân kịp 70 năm thành lập ngành ngoại giao (28/8/1945-28/8/2015), chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò, vị thế, tầm quan trọng đặc biệt của ngành ngoại giao.

Tổng Bí thư lưu ý, trong giai đoạn sắp tới, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, còn có không ít khó khăn, thách thức; đất nước hội nhập càng sâu rộng, ngành ngoại giao càng cần phát huy vai trò, vị thế, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, ngành ngoại giao đã nỗ lực, đạt nhiều thành tựu, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đó cũng là kết quả của việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Tham dự cuộc gặp mặt có lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ, đại diện hơn 2.000 cán bộ ngoại giao đã nghỉ hưu và gần 2.400 cán bộ ngoại giao đang công tác.

MỚI - NÓNG