Tổng Giám đốc UNESCO thấy vinh dự khi mặc áo dài Việt

Tổng Giám đốc UNESCO thấy vinh dự khi mặc áo dài Việt
TP - Trong cuộc diện kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sáng 25/8 tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) Irina Bokova bày tỏ niềm vui và vinh dự mỗi khi được mặc áo dài, biểu tượng văn hóa của Việt Nam và mong muốn tìm hiểu cũng như giới thiệu cho thế giới biết thêm nữa về nền văn hóa giàu bản sắc này.

Bà Irina Bokova cũng bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam và được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, một phụ nữ Việt Nam tiêu biểu nắm giữ trọng trách của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ Việt Nam coi trọng và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của UNESCO đối với Việt Nam. Nhiều chương trình, dự án liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của UNESCO đã được triển khai thành công ở Việt Nam. Đó là những dự án liên quan mật thiết đến cuộc sống của người dân, hướng tới sự phát triển bền vững, tạo ra tính lan tỏa cộng đồng rộng rãi, đưa hình ảnh UNESCO lại gần với nhân dân Việt Nam và có nhiều đóng góp thiết thực cho từng gia đình, địa phương và cộng đồng dân cư.

Chủ tịch Quốc hội thông báo cho bà Tổng Giám đốc về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2017 với sự ổn định kinh tế vĩ mô, việc kiểm soát được lạm phát và mức tăng trưởng 5,9%. Bà nhấn mạnh dù kinh tế Việt Nam cũng còn khó khăn nhưng Việt Nam vẫn cố gắng đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, các mục tiêu giáo dục, văn hóa, khoa học và thông tin cho người dân. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.