Tổng Lãnh sự Mỹ tại Mexico bị ném lựu đạn

Lực lượng an ninh Mexico đang tăng cường bảo đảm an ninh sau vụ ném lựu đạn vào cơ quan ngoại giao Mỹ tại nước này
Lực lượng an ninh Mexico đang tăng cường bảo đảm an ninh sau vụ ném lựu đạn vào cơ quan ngoại giao Mỹ tại nước này
TPO - Các cơ quan chức năng Mexico đang điều tra vụ ném lựu đạn tấn công tòa nhà Tổng Lãnh sự Mỹ tại thành phố Guadalajara vừa xảy ra vào ngày 1/12, đồng thời thắt chặt an ninh trước cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này.

Vụ tấn công lựu đạn xảy ra vào sáng ngày 1/12 (theo giờ địa phương), theo truyền thông Mexico, chỉ ngay sau khi Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador vừa đến thăm thành phố Guadalajara, thuộc tỉnh Jalisco trước đó. Không có thương vong nào sau vụ việc. Hiện các cơ quan chức năng Mexico đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhiều ý kiến đang đặt ra nghi ngờ băng đảng "Jalisco thế hệ mới" đóng căn cứ cũng tại thành phố Guadalajara, là thủ phạm gây ra vụ việc . Đây được cho là băng nhóm tội phạm nguy hiểm nhất, theo nhận định của lực lượng an ninh Mexico và Mỹ. Tên cầm đầu băng đảng, Nemesio Oseguera Cervantes hay “El Mencho” hiện đang nằm trong danh sách truy nã của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ.

Bạo lực đã bùng phát tại thành phố Guadalajara, cũng như trong toàn tỉnh Jalisco, với hàng loạt vụ án mạng. Tân thị trưởng Jalisco Enrique Alfaro sẽ đến nhận nhiệm vụ trong thời gian tới, với kỳ vọng sẽ phần nào hạn chế được tình trạng tội phạm tung hoành tại đây.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG