Tổng thống Afghanistan cách chức Đô trưởng Kabul

Tổng thống Afghanistan cách chức Đô trưởng Kabul
TP - Ngày 4-1, các quan chức Afghanistan cho biết, Đô trưởng Kabul Mir Abdul Ahad Sahebi đã bị Tổng thống Hamid Kazai cách chức sau khi ông này bị tòa án tuyên ông này bốn năm tù về phạm tội tham nhũng.

Trước đó, Tổng thống Hamid Kazai luôn bảo vệ ông Sahebi, gọi Đô trưởng Kabul là ông trong sạch. Những ngày qua tại Afghanistan có nhiều tin đồn về vụ tham nhũng đất đai lớn sắp bị đưa ra ánh sáng.

Ông Sahebi bị tòa sơ thẩm tuyên án nhưng sau đó đóng tiền bảo lãnh để được tại ngoại chờ vụ án được xét xử ở cấp cao hơn.

Sahebi là người thuộc Liên minh Phương Bắc thế lực nhất và hiện chiếm đa số trong chính quyền Hamid Kazai. Thay vào vị trí Đô trưởng Kabul của ông Sahebi là một nhà kỹ trị giàu kinh  nghiệm đồng thời là cựu Đô trưởng Kabul Mohamad Younus Nawhandish.

Đ.P
Theo Reuters

MỚI - NÓNG