Tổng thống Ấn Độ bắt đầu chuyến thăm thăm Việt Nam

Tổng thống Ấn Độ bắt đầu chuyến thăm thăm Việt Nam
TP - Hôm qua, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Ấn Độ đến Hà Nội, mở đầu chuyến thăm Việt Nam từ 14 đến 17/9, theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Ngày 14/9, Tổng thống Pranab Mukherjee và đoàn xem múa rối tại Nhà hát Múa rối Thăng Long. Ngày 15/9, theo chương trình, Tổng thống Ấn Độ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh và cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây bồ đề lưu niệm tại đây.

Tổng thống Ấn Độ cũng sẽ thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và khai trương Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tại Học viện. Dự kiến, trong chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ, hai nước ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, tham gia đoàn Ấn Độ có Quốc vụ khanh Dầu khí và Khí đốt Dharmendra Pradhan, sáu nghị sỹ, Thư ký Tổng thống Omita Paul, Thứ trưởng Ngoại giao Anil Wadhwa, Đại sứ Preeti Saran. Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2007.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.