Tổng thống Ấn Độ chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind
Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind
TPO - Tối 23/10, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đã có điện mừng nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trong bức điện mừng, Tổng thống Ram Nath Kovind viết: “Xin hãy nhận lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của tôi trước việc Ngài được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ấn Độ đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị thân thiết với Việt Nam. Hai nước chúng ta có chung lợi ích, có trách nhiệm và cơ hội to lớn để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm của tôi đến Việt Nam vào tháng 11/2018 sẽ củng cố hơn nữa sự tin tưởng về mặt chính trị  và làm sâu sắc hơn nữa Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Ấn Độ vì lợi ích của nhân dân hai nước”.

Nhân dịp này, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cá nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và chúc ông có nhiều sức khỏe để tiếp tục phụng sự cho sự tiến bộ và thịnh vượng của người dân Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.