Tổng thống Donald Trump: Nước Mỹ cần sắc lệnh di trú

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (6/6) một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với các quốc gia “nguy hiểm”.

“Đúng vậy, chúng tôi cần một sắc lệnh di trú đối với một số nước nguy hiểm, chứ không phải những thuật ngữ chính xác về chính trị có thể giúp chúng tôi bảo vệ người dân”, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter ngày 6/6.

Trước đó, hôm 1/6, Bộ Tư pháp Mỹ đã kiến nghị lên Tòa án Tối cao khôi phục lệnh cấm nhập cảnh mà ông Trump ban hành ngày 6/3 nhằm vào một số quốc gia đa số Hồi giáo.

Theo đó, bản sửa đổi của sắc lệnh di trú được ông Trump ban hành vào ngày 6/3 có quy định, công dân từ các nước Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày. Khác với dự luật đầu tiên được ký vào ngày 27/1, công dân Iraq không có trong danh sách đối tượng bị điều chỉnh.

Hôm 3/6, Tòa án Tối cao Mỹ thông báo về hạn chót đến ngày 12/6 đối với những người phản đối sắc lệnh của Trump muốn nộp đơn kiện, trước khi đáp ứng yêu cầu khẩn cấp của Bộ Tư pháp.

Đề nghị khôi phục sắc lệnh di trú được đưa ra ngay sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ đến Trung Đông và Hội nghị thượng đỉnh Ả Rập – Hồi giáo – Mỹ ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Saudi, không lâu.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Trump từng khẳng định, Mỹ không có ý định chống lại Hồi giáo, thay vào đó đưa mục tiêu chống chủ nghĩa cực đoan lên hàng đầu. 

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.