Tổng thống Duterte cam kết tái thiết Marawi 'tươi đẹp trở lại'

Quân đội Philippines có mặt tại Marawi. Ảnh: Reuters
Quân đội Philippines có mặt tại Marawi. Ảnh: Reuters
TPO - “Tôi rất xin lỗi vì buộc phải tuyên bố thiết quân luật. Hãy tha thứ cho tôi về những gì xảy ra tại Marawi”, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố hôm qua, 20/6 trước hàng trăm người sơ tán tại một trường học ở Iligan (đảo Mindanao, Philippines).

Theo PhilStar, chuyến thăm hôm qua, 20/6 tại một trường học ở Iligan đánh dấu lần đầu tiên ông Duterte đến thăm một điểm tập kết người sơ tán, kể từ sau khi cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và nhóm phiến quân khủng bố nổ ra tại thành phố Marawi (đảo Mindanao) hôm 23/5.

Phát biểu trước hàng trăm người sơ tán, Tổng thống Philippines cảnh báo rằng cuộc nội chiến giữa lực lượng Hồi giáo cực đoan và những người Kito giáo có thể sẽ xảy ra nếu vấn đề về nhóm khủng bố thân IS Maute không được giải quyết.

“Nhóm khủng bố Maute muốn thay thế chủ nghĩa dân tộc Moro bằng chủ nghĩa cực đoan. Nó sẽ khiến tình hình trở nên hỗn loạn vì ngay cả những người Kito giáo cũng sẽ cầm súng. Chúng tôi không cho phép điều đó xảy ra. Đó sẽ là một cuộc nội chiến”.

Cũng tại buổi gặp mặt, Tổng thống Duterte tuyên bố ông sẽ không để Marawi trở thành đống đổ nát, và nhấn mạnh nhiều lần rằng ông chịu trách nhiệm về việc tuyên bố thiết quân luật ở Marawi.

“Tôi rất xin lỗi vì buộc phải tuyên bố thiết quân luật. Hãy tha thứ cho tôi về những gì xảy ra tại Marawi. Tôi cảm thấy rất buồn.”

“Tôi hứa sẽ giúp đỡ và sẽ không từ bỏ các bạn. Và chúng tôi hứa sẽ khôi phục Marawi. Thành phố này sẽ tươi đẹp trở lại”, Tổng thống Rodrigo Duterte nói.

Bản phác thảo kế hoạch tái thiết và khôi phục Marawi hiện đang chờ được Tổng thống Duterte phê duyệt. Trong thời gian tới, khoảng 20 tỷ Peso sẽ được dành ra để phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng ở Marawi.

Tổng thống Duterte cam kết tái thiết Marawi 'tươi đẹp trở lại' ảnh 2

Quân đội chính phủ dội bom xuống Marawi nhằm tiêu diệt các tay súng Maute. Ảnh: Reuters

Tổng thống Duterte cũng đã cung cấp thực phẩm và hỗ trợ tiền mặt cho những người sơ tán để chuẩn bị cho bữa tiệc xả chay khi tháng Ramadan kết thúc vào thứ Hai, 26/6.

Cũng trong ngày hôm qua, máy bay và quân đội Philippines đã phát động đợt tấn công mới chống lại các chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Marawi với mục tiêu “dọn sạch” khu vực này sau lễ Eid al-Fitr - lễ hội đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan.

Theo Reuters, cuộc chiến ngày thứ Ba (20/6) diễn ra rất căng thẳng khi lực lượng an ninh áp sát chiến binh, rồi tóm gọn tại khu thương mại ở rìa thành phố.

Trong khi súng tự động, xe bọc thép và pháo binh càn quét mặt đất, máy bay thả bom từ trên cao. Các phiến quân đối phó bằng súng và lựu đạn. Đợt tấn công sau đó bị ngừng lại vì mưa lớn.

Cuộc chiến ở Marawi đã bắt đầu bước sang tuần thứ 5 với gần 350 người thiệt mạng, theo thống kê của quân đội Philippines; trong đó gồm 258 chiến binh, 65 binh sĩ quân đội và 26 thường dân.

Những người dân chạy trốn khỏi thành phố kể, nhìn thấy nhiều thi thể trong những ngôi nhà đổ nát do đánh bom và bắn phá. Hiện hàng trăm người dân vẫn chưa thoát khỏi vùng chiến sự, nhiều người được cho là đang trốn dưới hầm trú ẩn bên trong thành phố.

Theo Theo PhilStar
MỚI - NÓNG