Tổng thống Gruzia có thể là một phụ nữ Pháp

Tổng thống Gruzia có thể là một phụ nữ Pháp
TP - Bà Saloma Zurabishvili , 61 tuổi, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia, vừa qua đã đăng ký làm ứng viên Tổng thống nước này trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 27/10 tới.

> Chấp nhận cắt giảm, chứ không rời dinh
> Cử tri Gruzia quyết định số phận của chính phủ Saakashvili

Theo quy định hiện hành ở Gruzia, những chức vụ cao trong chính quyền có thể do những công dân của các nước trong cộng đồng châu Âu đảm nhiệm nhưng người đó nhất thiết phải sinh trưởng ở Gruzia.

Bà Saloma Zurabishvili tuy sinh trưởng ở Paris, nhưng lại có hộ chiếu Gruzia vì vào năm 2004, khi còn là Đại sứ Pháp tại Gruzia, bà đã được đặc cách trao quốc tịch Gruzia theo đề nghị của chính Tổng thống Saakashvili.

Bà hiện có 2 hộ chiếu : Pháp và Gruzia. Do đó, muốn tranh cử tổng thống, bà phải chờ để được Ủy ban Bầu cử trung ương chấp nhận. Theo nhận định của Thủ tướng Bidzina Ivanishvili, nếu được chấp nhận làm ứng viên tổng thống, bà Saloma Zurabishvili sẽ là một ứng viên sáng giá.

NGỌC THOA
Theo Izvestia.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.