Tổng thống Gruzia không dự Hội nghị vì sợ hết đường về

Tổng thống Gruzia không dự Hội nghị vì sợ hết đường về
TP- Ngày 27/8, hãng tin Nga Ria-Novosti từ Berlin đưa tin Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili khẳng định rằng ông sẽ không dự Hội nghị thượng đỉnh EU để đọc bài phát biểu về cuộc xung đột quân sự vừa qua giữa Gruzia và Nga.
Tổng thống Gruzia không dự Hội nghị vì sợ hết đường về ảnh 1
Ông Mikhail Saakashvili. Ảnh : RIA Novosti

Tổng thống Saakashvili khi trả lời phỏng vấn của báo Đức “Bild” đã nói rằng: “Nếu tôi rời Gruzia lúc này, người Nga sẽ đóng cửa bầu trời và ngăn cản không cho tôi trở về nhà nữa”. Tổng thống Saakashvili còn thừa nhận với báo chí Đức rằng năng lực quân sự hiện nay của Gruzia không đủ để đương đầu với quân đội Nga.

Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo EU sẽ dự cuộc họp thượng đỉnh của họ ở Brussels vào ngày 1/9 tới để xem xét lại các mối quan hệ của EU với Nga. Hội nghị này được triệu tập sau khi Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia.

Matxcơva từng tuyên bố rằng Gruzia đã mất quyền kiểm soát đối với hai vùng lãnh thổ Nam Ossetia và Abkhazia sau khi Tbilisi mở đợt tấn công vào Nam Ossetia làm chết hàng trăm người, đẩy hàng chục ngàn người phải bỏ nhà cửa để đi lánh nạn.

Sau khi Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, lãnh đạo các nước phương Tây đồng loạt lên tiếng phản đối. Ngoại trưởng Anh David Miliband hôm 27/8 nói rằng Tổng thống Nga Dmitry Medvedev có trách nhiệm rất lớn là không được khởi động một cuộc chiến tranh lạnh mới mà phương Tây không hề muốn. Hãng tin Anh Reuters dẫn lời Ngoại trưởng David Miliband nói “Chúng ta cần xem xét lại bản chất, mức độ của các mối quan hệ với Nga”.

Trong khi đó, tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga Vitaly Churkin cho rằng việc Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia sẽ không dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Nga với phương Tây. Hãng AP cho biết, Đại sứ Vitaly Churkin khẳng định chiến tranh lạnh sẽ không xảy ra trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Đại sứ Vitaly Churkin thừa nhận quan hệ giữa Nga và phương Tây sẽ phải trải qua một thời kỳ rất khó khăn. Tại cuộc họp báo ở trụ sở Liên Hợp Quốc hôm 27/8, Đại sứ Vitaly Churkin đọc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev về việc Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia đồng thời giải thích vì sao Nga lại quyết định như vậy.

Trong khi đó, tại Biển Đen sự đối đầu Hải quân giữa Nga và NATO có phần bớt căng thẳng. Các hãng tin cho biết, tàu chiến Mỹ dự định ngày 27/8 cập cảng Poti của Gruzia để cung cấp hàng viện trợ nhân đạo nhưng đã tránh cảng này vì hiện quân Nga vẫn đang kiểm soát. Thay vì cập cảng Poti như kế hoạch, tàu chiến tuần tra bờ biển Mỹ đã cập cảng Batumi ở phía nam, cách xa nơi các tàu chiến của Nga neo đậu.

Tuy nhiên, Ria-Novosti cho biết NATO vẫn đang tăng cường số lượng tàu chiến vào Biển Đen. Phó Đô đốc Hải quân Nga Sergei Menyailo chỉ huy căn cứ  Hải quân Novorossiisk của Nga cho biết, phía Nga đang theo dõi mọi di biến động của các tàu chiến NATO.

Ông nói tàu khu trục Matxcơva mang tên lửa hành trình của Nga thuộc hạm đội Biển Đen đang trên đường đến cảng Sukhumi thủ phủ của Abkhazia. Phó Đô đốc khẳng định rằng hiện nay các tàu chiến của Nga gồm nhiều loại từ tàu đổ bộ, đến tàu diệt tàu ngầm và tàu khu trục đang tuần tra vùng biển ngoài khơi Abkhazia đủ để duy trì hòa bình và sự ổn định trong khu vực, chưa cần thiết phải tăng số lượng.

Ria-Novosti dẫn nguồn tình báo Nga nói rằng các tàu chiến NATO mang theo vào Biển Đen hơn 100 quả tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa hải đối hải Harpoon. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.