Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye
TPO - Ngày 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Lee Wan-koo sau cáo buộc ông liên quan đến vụ bê bối tham nhũng gây ảnh hưởng đến vị thế Đảng cầm quyền Saenuri.

Reuters dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống cho biết, phó Thủ tướng Choi Kyoung-hwan sẽ tạm thời thay thế ông Lee Wan-koo điều hành chính phủ cho đến khi tìm được thủ tướng mới.

Ông Lee Wan-koo đã đệ đơn từ chức hồi tuần trước sau cáo buộc ông đã nhận 30 triệu won (28.000 USD) từ tập đoàn Kaengnam khi vận động tranh cử vàonăm 2013.

Các đảng đối lập kêu gọi Tổng thống Park bãi nhiệm ông Lee và yêu cầu các công tố viên độc lập điều tra những tố cáo của ông Sung Wan-jong, chủ tịch tập đoàn Keangnam.

Ông Sung Wan-jong được cho là tự tử hôm 9/4, để lại một tờ giấy viết tay ghi tên những chính trị gia cấp cao và số tiền hối lộ cho từng người. Trong bản danh sách này có tên của ông Lee Wan-koo.

Tuy nhiên, ông Lee Wan-koo đã phủ nhận việc ông nhận hối lộ từ ông Sung Wan-jong, nhưng một số nguồn tin đáng tin cậy cho biết, hai người biết rõ nhau.

Ngay sau khi đệ đơn từ chức, ông Lee đã xin lỗi về những rắc rối mình gây ra nhưng không trực tiếp đề cập đến các cáo buộc chống lại ông.

"Có rất nhiều điều tôi muốn nói, nhưng tôi sẽ không để tâm tới những lời nói chống lại tôi. Tôi tin rằng, một ngày sự thật sẽ được sáng tỏ”, ông nói.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh, Tổng thống Park Geun-hye cùng với Đảng cầm quyền Saenuri đang trong quá trình chuẩn bị "chạy đua" để giành khoảng 300 ghế quốc hội ở cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm tới. Tuy nhiên, sự ủng hộ dường như đã giảm xuống dưới 40% trong những tuần gần đây.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG