Tổng thống Hàn Quốc sang Mỹ chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ảnh: Washington Times
Ảnh: Washington Times
TPO - Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới thăm Mỹ vào ngày 22/5 để tập trung thảo luận nhằm tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.  

Trong cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ, lãnh đạo hai nước sẽ tái xác nhận quan hệ đồng minh song phương vững chắc cũng như tình bạn sâu sắc giữa hai bên.

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Seoul và Washington sẽ hợp tác chặt chẽ để đạt được những tiến triển trong tình hình bán đảo Hàn Quốc dựa trên nền tảng kết quả Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào ngày 27/4.

Đây là cuộc gặp cấp cao thứ tư giữa Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump kể từ lần gặp đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái, khi ông Moon thăm Mỹ.

Trước đó vào hôm qua 4/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố địa điểm và thời gian tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đã được ấn định.

Nhà Trắng cùng ngày cũng xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Trump sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ diễn ra trong tháng này.

Theo Theo KBS
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.