Tổng thống Indonesia tuyên bố chi 30 tỷ USD nếu tái đắc cử

Tổng thống Indonesia Joko Widodo
Tổng thống Indonesia Joko Widodo
TPO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cam kết chuyển 30 tỷ USD cho các ngôi làng trên khắp đất nước Indonesia trong 5 năm tới nếu ông giành được nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng Tư.

Trước đó, chính quyền của ông đã chuyển 256 nghìn tỷ rupiah (18,36 tỷ USD) cho các làng và điều này sẽ tăng lên 400 nghìn tỷ rupiah (28,54 tỷ USD) nếu ông có thêm 5 năm nữa, ông nói.

"Một nửa số người Indonesia sống ở các làng và có mức nghèo cao hơn ở các thành phố,. Việc sử dụng tiền tốt hơn, sự thịnh vượng của người dân sẽ được phân bổ đều hơn cho các ngôi làng xa xôi", ông Widodo nói với hàng ngàn người ủng hộ trong một hội trường ở Sentul, phía nam Jakarta

Tuy nhiên có nhiều lo ngại về việc những Quỹ làng chuyển tiền từ thành phố về các làng quê có thể gây tham nhũng và cũng đã có nhiều cuộc tranh luận về hiệu quả của chương trình.

Cơ quan chống tham nhũng của Indonesia đã bắt giữ hàng trăm quan chức làng kể từ khi chương trình Quỹ làng được đưa ra vào năm 2015.

Trong một báo cáo năm 2017, Ngân hàng Thế giới cho biết các quỹ làng đã không thể giảm thiểu tình trạng nghèo đói ở nông thôn thấp hơn. Nhưng Ngân hàng Thế giới ghi nhận những nỗ lực của Widodo nhằm cải thiện đời sống của ng dân trong các ngôi làng.

Ông Mitchowo Subianto, đối thủ của ông Widodo trong cuộc tranh cử tổng thống cho rằng vì sự quản lý sai lầm về kinh tế của Widodo đã khiến nhiều người Indonesia nghèo.

Liên minh những đảng ủng hộ Mitchowo cũng cáo buộc Widodo sử dụng Quỹ làng để giành phiếu bầu là một sự lạm dụng.

Mặt khác, Mitchowo cũng đã cam kết chuyển 1 tỷ rupiah đến mọi ngôi làng trên khắp quần đảo nếu đắc cử vào tháng Tư.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.