Tổng thống Iran có thể bị phạt roi

Tổng thống Iran có thể bị phạt roi
TP - Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad sẽ bị đánh 74 roi hoặc phải ngồi tù sáu tháng, nếu bị kết tội vi phạm luật bầu cử.
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad (phải) và ứng viên tổng thống Esfandiar Rahim Mashaie. Ảnh: EPA
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad (phải) và ứng viên tổng thống Esfandiar Rahim Mashaie. Ảnh: EPA.

Truyền hình Iran chiếu cảnh ông Ahmadinejad cuối tuần qua đi cùng trợ tá thân cận Esfandiar Rahim Mashaie tới trụ sở Bộ Nội vụ để ông Mashaie đăng ký làm ứng viên tổng thống cho cuộc bầu cử giữa tháng sau.

Luật bầu cử Iran cấm sử dụng các nguồn lực nhà nước thay mặt cho hoặc chống lại bất kỳ ứng viên nào, đồng thời cấm các cá nhân ủng hộ ứng viên với tư cách người có chức vụ, thẩm quyền chính thức.

Ông Abbas Ali Kadkhodai, người phát ngôn của Hội đồng Giám sát (gồm các giáo sĩ, luật gia làm nhiệm vụ xem xét tất cả ứng viên, gần 700 người, trong đó có ông Mashaie), nói: “Việc tổng thống giới thiệu một cá nhân là ứng viên là một hành động vi phạm”.

Tuy nhiên, người phát ngôn của chính phủ Iran nói rằng, Tổng thống Ahmadinejad không vi phạm luật bầu cử, vì đi cùng ông Mashaei trong ngày nghỉ với tư cách công dân bình thường.

Gia Tùng
Theo Telegraph, Strait Times

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG