Tổng thống Iran tới New York

Tổng thống Iran tới New York
Truyền thông Iran đưa tin, Tổng thống nước này Mahmoud Ahmadinejad, ngày 22-9, đã lên đường đến thành phố New York (Mỹ).
Tổng thống Iran Ahmadinejad Ảnh: TTXVN
Tổng thống Iran Ahmadinejad Ảnh: TTXVN.
 

Ông Mahmoud Ahmadinejad đến New York dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và sẽ có bài phát biểu cuối cùng của mình tại diễn đàn thế giới này, trước khi mãn hạn nhiệm kỳ tổng thống thứ hai và cuối cùng của mình vào năm sau.

Bài phát biểu dự kiến vào ngày 26 - 9 của ông Ahmadinejad được hết sức chờ đợi trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang bất đồng gay gắt liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran và việc Issrael dọa tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trước khi rời Tehran, nhà lãnh đạo Iran nói với báo giới rằng, ông sẽ nhấn mạnh những vấn đề được nêu lên tại Hội nghị thượng đỉnh Phong trào Không liên kết, đặc biệt về vấn đề cải cách Liên Hợp Quốc và giải quyết các vấn đề khu vực, trong đó có Syria...

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.